Nói không với học sinh trái tuyến: Hiệu quả từ biện pháp mạnh

Thứ sáu, 29/08/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Nghị quyết 53 và Thông báo số 53 của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng về công tác tuyển sinh năm học 2014-2015, Quận ủy, UBND Q. Hải Châu đã thực hiện đồng loạt các biện pháp quyết liệt từ khâu khảo sát, lập danh sách, niêm yết, xác minh, xét tuyển công khai, minh bạch... từ đó chấm dứt tình trạng học  trái tuyến, đảm bảo học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Nỗ lực giải quyết

Những năm qua, cứ đến mùa TS thì Hải Châu lại "nóng" vì quá tải về sĩ số HS/lớp, quá tải vì số lớp/trường... Ngành GD-ĐT quận thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế lượng HS trái tuyến nhưng vẫn không giải quyết tận gốc vấn đề bởi có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước tình hình đó, với nhiều biện pháp đổi mới, quyết liệt, trong năm học 2014-2015, Thường trực Quận ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn ngành Giáo dục và hệ thống chính trị nhằm đưa công tác tuyển sinh (TS) đi vào nền nếp, tạo sự công bằng, nghiêm minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bà Trần Thị Thúy Hà - Phó Trưởng Phòng GD-ĐT quận cho biết, với nguyên tắc TS đúng tuyến giúp công tác TS năm học 2014-2015 đạt nhiều kết quả khả quan. Có 19/19 trường tổ chức học 2 buổi/ngày, trong đó có 12/9 trường đảm bảo 100% học 2 buổi/ngày cho các khối lớp với 16.280 HS, chiếm tỷ lệ 81,8%.

Đây là năm học đầu tiên 2 Trường TH Phù Đổng và Phan Thanh thực hiện 100% học 2 buổi/ngày. 7 trường có một số lớp học 2 buổi/ngày gồm Núi Thành, Nguyễn Du, Lê Quý Đôn, Lý Công Uẩn, Trần Văn Ơn, Hoàng Văn Thụ, Lê Lai. Sĩ số lớp 1 là 40HS/lớp và lớp 6 là 45HS/lớp, đúng với tinh thần chỉ đạo của HĐND TP và đúng với quy định của Bộ GD-ĐT...

Phụ huynh đưa đón học sinh tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Hải Châu, Đà Nẵng).

Tạo sự đồng thuận

Thực hiện nghiêm Nghị quyết 53 và Thông báo 53 của Thường trực HĐND TP không những tạo thuận lợi cho công tác TS mà những ngành liên quan cũng cảm thấy "dễ thở" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND P. Hải Châu 1 cho biết, sau khi có Nghị quyết 53, phường đã quán triệt cho tất cả CBCC, tổ dân phố, cán bộ cơ sở... biết để thực hiện.

Đồng thời, tiến hành lập danh sách độ tuổi trẻ em sinh năm 2003 - 2008 theo 4 tiêu chí, qua đó phát hiện và từ chối TS đối với nhiều HS. Sau khi hoàn thiện công tác kiểm tra, số còn lại lập danh sách đề nghị Phòng GD-ĐT quận điều chuyển các em về đúng địa chỉ... Việc thực hiện này thuận lợi hơn rất nhiều so với những năm trước.

Đồng tình với quan điểm này, thầy Nguyễn Hồng Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Thanh cho biết, nhờ có chỉ đạo quyết liệt nên đến khi kết thúc đợt TS, trường nhận 114 HS sinh năm 2005 vào học, 100% HS học 2 buổi/ngày. Từ đó tạo sự đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Nếu cứ đà này, trong 2 năm đến trường sẽ có phòng làm việc cho giáo viên rộng rãi hơn, có các phòng chức năng... để nâng cao chất lượng dạy-học.

Thầy Hồ Quốc Thịnh - Hiệu Trưởng Trường THCS Sào Nam cũng khẳng định, năm nay số lượng HS tăng 170 em từ Trường Trưng Vương về, nhưng trường vẫn đủ cơ sở vật chất, giáo viên để tiếp nhận các em cũng như thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học trong thời gian đến.

Tiếp tục duy trì

Chấm dứt tình trạng bán hàng rong trước cổng trường

Ông Đặng Việt Dũng chỉ đạo UBND quận và UBND các phường và các ngành liên quan ra quân lập lại TTATGT và dẹp ngay 51 điểm, quán hàng trước các cổng trường trên địa bàn. Yêu cầu các trường đảm bảo vệ sinh, ăn uống của HS vì hiện đã có nhiều trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày.

Dù đạt được kết quả bước đầu khá khả quan, tuy nhiên, một số ý kiến cũng tỏ ra lo lắng vì nếu không duy trì các biện pháp mạnh này sẽ xảy ra tình trạng "bóp chỗ này thì phình chỗ khác" và thực tế là trong kỳ TS vừa qua, HS một số trường đã tăng đột biến (cả Q. Hải Châu tăng 760 HS) so với năm học trước.

Vì vậy, Quận ủy, UBND Q. Hải Châu tiếp tục chỉ đạo CAQ siết chặt quản lý việc nhập khẩu, HĐND TP có văn bản quy định cụ thể đối tượng thuộc diện TS để các địa phương dễ xác nhận, ban hành sớm kế hoạch TS để phụ huynh học sinh và người dân biết...

Ông Vũ Hùng - Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP Đà Nẵng đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, Phòng GD-ĐT Hải Châu và các cơ quan liên quan về kết quả thực hiện công tác TS trên địa bàn năm học 2014-2015. "Nếu năm ngoái, số HS được học ngày 2 buổi mới dừng lại ở mức 68% thì năm nay đã nâng lên 82%. Đây là một bước tiến dài, khắc phục tình trạng chạy lớp, chạy trường trong nhiều năm nay. Nếu chúng ta làm chặt thì sẽ tạo điều kiện tốt cho các trường nâng cao chất lượng đào tạo" - ông Vũ Hùng nhấn mạnh.

Ông Đặng Việt Dũng - Bí thư Quận ủy Hải Châu cho rằng, để duy trì được điều đó trong những năm học tiếp theo, cần phải đề ra hàng loạt giải pháp và giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, Đảng ủy, UBND các phường như: Triển khai đúng tuyến với tất cả các trường trên địa bàn, đảm bảo sĩ số theo quy định và 100% các trường tiểu học học 2 buổi/ngày.

Ngành CA nhanh chóng xây dựng lại quy trình cho nhập khẩu vào Q. Hải Châu, tiến hành xây dựng phần mềm quản lý nhân hộ khẩu. Có quy chế phối hợp giữa CAQ, CAP và UBND các phường về cung cấp số liệu, di biến động của dân cư trên địa bàn, báo cáo định kỳ cho UBND quận hằng tháng.

Phòng GD-ĐT chủ trì rà soát lại quy mô dân số, việc tăng dân số cơ học, xây dựng thêm phòng học mới, thực hiện việc đăng ký hồ sơ qua mạng, xây dựng kế hoạch luân chuyển giáo viên từ đầu năm, thay đổi cách tuyển giáo viên. Xây dựng quy trình xếp hạng các trường và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chế độ khuyến khích, vinh danh các giáo viên giỏi...

Nguyễn Tuấn